Thuốc lá lậu vẫn hoành hành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình thuốc lá nhập lậu tuồn vào Thành phố Hồ Chí Minh đang rất "nóng". Trong 6 tháng đầu năm, có gần 1.300 vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá trên địa bàn thành phố bị phát hiện, xử lý.
Thuốc lá lậu vẫn hoành hành tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Thiêu hủy thuốc lá lậu. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thuốc lá nhập lậu tuồn vào thành phố là rất đáng lo ngại. Trong 6 tháng đầu năm, có gần 1.300 vụ buôn bán, vận chuyển thuốc lá trên địa bàn thành phố bị phát hiện, xử lý.

Qua kiểm tra, xử lý của lực lượng quản lý thị trường cho thấy, thuốc lá điếu nhãn hiệu Zet và Hero được vận chuyển, buôn bán trái phép nhiều nhất với 851 vụ phát hiện và 333.248 bao thuốc lá điếu nhập lậu bị tịch thu.

Tuy nhiên cơ quan chức năng nhận định, đây chỉ là một phần nhỏ được phát hiện của thị trường thuốc lá lậu. Thông thường, khi bị lực lượng chức năng phục kích phát hiện, rất nhiều vụ vận chuyển và buôn bán thuốc lá lậu, đối tượng vận chuyển sẽ lập tức bỏ hàng để tháo chạy, vì vậy chỉ xử phạt được 277 vụ với số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng, trong đó đa phần là các trường hợp tiêu thụ thuốc lá lậu.

Thuốc lá lậu đổ về Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều ngả và được chuyển tiếp đến các tỉnh Đông Nam Bộ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố, mức phạt xử lý hành chính đối với các trường hợp vi phạm về vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá lậu hiện nay vẫn ở mức thấp, chưa đủ tính răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Với mức giá chênh lệch khá lớn giữa giá thuốc lá ngoại từ Campuchia (khoảng 4.000- 6.000 đồng/gói) và Thành phố Hồ Chí Minh (18.000-22.000 đồng/gói), lực lượng quản lý cho rằng các đối tượng buôn lậu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để buôn bán và vận chuyển trái phép. Hơn nữa, những người buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu thường xuyên vi phạm bởi nếu bị tịch thu hàng thì mức thiệt hại vẫn không bằng mức lợi nhuận lớn thu được nếu trót lọt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục