Thương mại nội khối ASEAN tăng trưởng nhanh hơn ngoài khối

Thương mại nội khối ASEAN tăng trưởng nhanh với mức tăng trung bình hàng năm 10,5%, cao hơn mức tăng trưởng thương mại ngoài ASEAN là 8,9%.

Theo hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 29/10, thương mại nội khối ASEAN tăng trưởng nhanh với mức tăng trung bình hàng năm 10,5%, cao hơn mức tăng trưởng thương mại ngoài ASEAN là 8,9% trong thời gian từ năm 1993-2013.

Theo thống kê của Ban Thư ký ASEAN được công bố trong tháng 10/2014, kim ngạch thương mại trong ASEAN trên tổng kim ngạch thương mại ASEAN không ngừng tăng trưởng, từ 19,2% trong năm 1993, 22% trong năm 2000, lên 24,2% trong năm 2013 và chiếm khoảng 25% tổng GDP của khu vực trong năm 2013.

Những số liệu về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN cho thấy, trong thời gian từ năm 2000-2013, dòng vốn đầu tư FDI từ trong nội khối ASEAN tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 25%, trong khi đó tăng trưởng FDI từ ngoài khối ASEAN tăng trưởng trung bình hàng năm ở mức 13%.

Tổng vốn FDI của ASEAN đạt 122 tỷ USD trong năm 2013, trong số đó các nước ngoài ASEAN cung cấp 101 tỷ USD.

Trong năm 2013, nguồn vốn FDI chính đầu tư vào ASEAN gồm EU 22%; Nhật Bản 18,7%; từ các thành viên ASEAN 17,4%; Trung Quốc 7,1%; Hong Kong 3,7%. Trong số đó, FDI đầu tư vào khu vực dịch vụ chiếm phần lớn FDI đầu tư vào ASEAN, chiếm 70% trong bốn năm qua, tiếp theo là FDI đầu tư vào lĩnh vực sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục