Thượng nghị sỹ Mỹ phản đối sử dụng động cơ tên lửa của Nga

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain cam kết sẽ "làm mọi việc trong thẩm quyền của mình" để đạt được lệnh cấm sử dụng động cơ của Nga trong tương lai.
Thượng nghị sỹ Mỹ phản đối sử dụng động cơ tên lửa của Nga ảnh 1Tên lửa Atlas 5. Ảnh minh họa. (Nguồn: americaspace.com)

Ngày 27/1, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa John McCain tuyên bố ông chuẩn bị đệ trình một dự luật phản đối dự luật chi tiêu lớn cho năm 2016, mà trong đó có việc nới lỏng lệnh cấm sử dụng các động cơ tên lửa của Nga.

Phát biểu trong một buổi điều trần, Thượng nghị sỹ McCain cho biết ông và thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy sẽ đệ trình dự luật trên vào ngày 28/1, động thái đầu tiên trong nhiều hành động được lên kế hoạch "nhằm bảo đảm chúng ta không lệ thuộc vào động cơ tên lửa của Nga và chấm dứt hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Ông McCain cam kết sẽ "làm mọi việc trong thẩm quyền của mình" để đạt được lệnh cấm sử dụng động cơ của Nga trong tương lai.

Đông cơ tên lửa Nga là xương sống của tên lửa Atlas 5 do tập đoàn United Launch Alliance, một liên doanh giữa Lockheed Martin và Boeing, phát triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục