Thượng viện Australia bác bỏ dự luật giám sát nghiệp đoàn

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 17/8, Thượng viện Australia một lần nữa bác bỏ dự luật giám sát các nghiệp đoàn do Liên minh đảng Tự do và đảng Quốc gia đưa ra.
Thượng viện Australia bác bỏ dự luật giám sát nghiệp đoàn ảnh 1Toàn cảnh trung tâm thương mại tại thành phố Sydney ngày 5/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 17/8, Thượng viện Australia một lần nữa bác bỏ dự luật giám sát các nghiệp đoàn.

Dự luật do Liên minh đảng Tự do và đảng Quốc gia đưa ra nhằm thành lập một Ủy ban các tổ chức có đăng ký để giám sát, điều chỉnh các nghiệp đoàn, một động thái lâu nay vấp phải sự phản đối của Công đảng đối lập.

Nếu được thông qua, dự luật quan hệ nơi công sở sửa đổi sẽ áp dụng những trách nhiệm rõ ràng hơn đối với quan chức nghiệp đoàn.

Dự luật tăng mức hình phạt dân sự và giới thiệu các hình phạt hình sự đối với các lãnh đạo nghiệp đoàn có dính líu gian lận.

Bộ trưởng Việc làm Australia Eric Abetz cho rằng dự luật này là cần thiết vì khi đó các nghiệp đoàn và các công ty đều được áp dụng một tiêu chuẩn chung.

Chẳng hạn hiện nay, một quan chức tham nhũng gây thiệt hại cho nghiệp đoàn hàng trăm nghìn AUD nhưng chỉ bị phạt 10.800 AUD, trong khi đó một tổng giám đốc công ty cũng với tội danh tương tự bị phạt 360.000 AUD và 5 năm tù.

Đây là lần thứ hai dự luật của Liên đảng bị bác bỏ, dẫn đến khả năng bãi bỏ kết quả của cả hai viện Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục