Thượng viện Cộng hòa Dân chủ Congo bác sửa đổi luật bầu cử

Sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình đổ máu, Thượng viện CHDC Congo đã quyết định không ủng hộ dự thảo sửa đổi luật bầu cử mà Hạ viện thông qua nhằm kéo dài thời gian tại vị của Tổng thống Kabila.
Thượng viện Cộng hòa Dân chủ Congo bác sửa đổi luật bầu cử ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila tại Kinshaka ngày 19/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình đổ máu, Thượng viện Cộng hòa Dân chủ Congo đã quyết định không ủng hộ dự thảo sửa đổi luật bầu cử gây tranh cãi mà Hạ viện đã thông qua nhằm kéo dài thời gian tại vị của Tổng thống Joseph Kabila.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 23/1, Thượng viện đã nhất trí loại bỏ một điều khoản trong dự thảo sửa đổi, theo đó quy định cuộc thống kê dân số phải kết thúc trước cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện năm 2016.

Theo các đảng đối lập, thống kê dân số có thể cần ít nhất ba năm, và việc gắn bầu cử với thống kê dân số được cho là nhằm trì hoãn cuộc bầu cử và kéo dài thời gian nắm quyền của Tổng thống đương nhiệm Kabila.

Phản ứng trước kết quả bỏ phiếu, ông Vital Kamerhe, Chủ tịch UNC, đảng đối lập lớn thứ ba tại Quốc hội, bày tỏ "hài lòng" song cho rằng chưa thể nói đây là "chiến thắng."

Theo hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Congo, một ủy ban hỗn hợp của Thượng viện và Hạ viện sẽ họp bàn nhằm đi đến đồng thuận về dự thảo sửa đổi trên. Nếu các nghị sỹ không đạt nhất trí, Hạ viện sẽ có tiếng nói cuối cùng.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra sau nhiều ngày đụng độ đổ máu giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối sửa đổi luật bầu cử tại thủ đô Kinshasa, làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương kể từ đầu tuần.

Quân đội đã được triển khai quanh tòa nhà Nghị viện. Hiện tình hình tại Kinshasa và Goma, thành phố chính ở Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, đã trở lại bình thường.

Ông Kabila, 43 tuổi, lên nắm quyền từ tháng 1/2001, sau khi cha ông là Tổng thống Laurent Kabila bị ám sát. Nhiều lãnh đạo châu Phi đã tìm cách kéo dài thời gian tại vị bằng con đường sửa đổi hiến pháp, và thường thành công. Tuy nhiên, năm 2014, Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore, đã phải từ chức sau khi cố sửa đổi hiến pháp nhằm kéo dài nhiệm kỳ sau 27 năm nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục