Thượng viện Đức bác dự luật về việc trục xuất người tị nạn

Thượng viện Đức đã bác bỏ một dự luật vốn đã được Hạ viện nước này thông qua, trong đó xếp Algeria, Maroc và Tunisia vào danh sách những quốc gia là điểm xuất phát an toàn.
Thượng viện Đức bác dự luật về việc trục xuất người tị nạn ảnh 1Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)

Ngày 10/3, Thượng viện Đức đã bác bỏ một dự luật vốn đã được Hạ viện nước này thông qua, trong đó xếp Algeria, Maroc và Tunisia vào danh sách những quốc gia là điểm xuất phát an toàn.

Dự luật này được xem là công cụ để nhà chức trách Đức dễ dàng hơn trong việc trục xuất những người không được chấp nhận đơn xin tị nạn.

Dự luật này đã được Hạ viện Đức thông qua hồi tháng 5/2016, qua đó có thể cho phép nhà chức trách đẩy nhanh tốc độ xử lý đơn xin tị nạn của những người đến từ các quốc gia này, và tiến hành trục xuất những người không được chấp thuận.

Tuy nhiên, dự luật này đã không được Thượng viện thông qua. Thượng viện không công bố chi tiết việc bỏ phiếu, nhưng cho biết đảng Xanh đã phản đối dự luật này.

Như vậy, Chính phủ cũng như Quốc hội Đức sẽ phải tìm các phương án khác để xử lý vấn đề người tị nạn.

Năm 2016, chỉ 3,8% số người tị nạn đến từ Maroc được Đức chấp nhận, trong khi tỷ lệ này đối với người Tunisia là 0,8% và người Algeria là 2,7%.

Theo Văn phòng Nhập cư và Người di cư Liên bang Đức (BAMF), năm 2016 có 8.000 người tị nạn đến Đức từ ba quốc gia này, giảm mạnh so với con số 26.000 người của năm 2015.

Theo ông Peter Altmaier, thành viên Chính phủ Liên bang Đức, trong năm 2016, Đức đã trục xuất 80.000 người bị từ chối đơn xin tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục