Thượng viện Italy "bật đèn xanh cho" dự luật bầu cử mới

Với 184 phiếu thuận, 66 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật bầu cử mới mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đưa ra.
Thượng viện Italy "bật đèn xanh cho" dự luật bầu cử mới ảnh 1Với 184 phiếu thuận, 66 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật bầu cử mới mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đưa ra. (Ảnh: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, hôm 27/1, với 184 phiếu thuận, 66 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thượng viện Italy đã thông qua dự luật bầu cử mới mà chính phủ của Thủ tướng Renzi đưa ra.

Theo luật Italy, dự luật sửa đổi này sẽ được chuyển cho Hạ viện xem xét và bỏ phiếu trong thời gian tới để trở thành luật và sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2016.

Dự luật bầu cử với những sửa đổi quan trọng này cũng quy định, để có ghế trong Hạ viện trong tổng tuyển cử, các đảng phái phải giành được ít nhất 3% số phiếu cử tri, trong khi các đảng nào chưa liên minh giành được 40% số phiếu bầu sẽ được thưởng ghế với tư cách là đảng giành đa số trong Quốc hội, cụ thể là sẽ được hưởng 340 trên tổng số 630 ghế của Hạ viện.

Trong sơ thảo dự luật cũ, các đảng được thưởng ghế chỉ cần đoạt 37% số phiếu bầu của cử tri. Dự luật bầu cử bổ sung cũng quy định, hai đảng phái giành nhiều phiếu nhất trong tổng tuyển cử nhưng chưa đạt được số 40% sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng 2 để tìm ra đảng chiến thắng để thưởng ghế.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khẳng định việc Thượng viện thông qua dự luật bầu cử mới là một "thắng lợi" của nước Ý, và tuyên bố "các cải cách vẫn đang tiến về phía trước."

Báo chí Italy cho rằng, những tuyên bố này của ông Renzi là câu trả lời của chính phủ cho những chỉ trích của các đảng nhỏ cũng như bản thân một phần nội bộ của đảng Dân chủ (PD) cầm quyền vào dự luật bầu cử gây nhiều tranh cãi này. Thượng viện đã buộc phải tiến hành bỏ phiếu sau khi đảng Tự do Sinh thái cánh tả (SEL) cũng như Phong trào 5 sao (M5S) đối lập đòi thực hiện một loạt các sửa đổi theo ý họ. Tuần trước, Thượng viện cũng đã tiến hành bỏ phiếu liên quan đến hàng nghìn sửa đổi theo yêu cầu của các đảng đối lập.

Chính phủ kỳ vọng dự luật bầu cử mới sẽ được thông qua trong những tháng tới, và sẽ là một bộ luật có ý nghĩa quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong nền chính trị Italy trong các cuộc bầu cử theo luật cũ, vốn cho phép các đảng nhỏ nhiều quyền lực hơn. Luật bầu cử cũ được cho là đã dẫn đến tình trạng bất phân thắng bại trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2013.

Theo báo chí Italy, việc Thượng viện thông qua dự luật bầu cử mới trước khi Thượng viện Italy tiến hành bầu cử Tổng thống là một lợi thế lớn về tinh thần và hình ảnh cho chính phủ và đảng PD cầm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục