Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hủy thương vụ bán F-16 cho Pakistan

Thượng viện Mỹ ngày 10/3 đã bác bỏ nghị quyết do Thượng nghị sỹ Rand Paul đề xuất đòi hủy thương vụ bán 8 chiến đấu cơ F-16 mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama ký với Pakistan.
Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hủy thương vụ bán F-16 cho Pakistan ảnh 1Chiến đấu cơ F-16. (Nguồn: Lockheed Martin)

Với 71 phiếu thuận và 24 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 10/3 đã bác bỏ nghị quyết do Thượng nghị sỹ Rand Paul đề xuất đòi hủy thương vụ bán 8 chiến đấu cơ F-16 mà chính quyền của Tổng thống Barack Obama ký với Pakistan, với tổng trị giá 700 triệu USD.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Cộng hòa Bob Corker đã hối thúc các đồng nghiệp cho phép Pakistan mua số máy bay trên, cho rằng việc bác bỏ thương vụ này sẽ khiến Pakistan lúng túng và dẫn đến việc Islamabad quay sang mua chiến đấu cơ của Nga hoặc Pháp.

Trước đó, ông Rand Paul, cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, người thường xuyên chỉ trích chính sách viện trợ nước ngoài của Mỹ, nói rằng Pakistan là một đồng minh không chắc chắn.

Theo ông Paul, Mỹ đã viện trợ cho Pakistan 15 tỷ USD trong thập niên qua, trong khi nợ công của Mỹ ngày càng tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục