Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Giám đốc Tình báo Quốc gia

Với tỷ lệ phiếu ủng hộ 85-12, ông Dan Coats, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, đã chính thức trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.
Thượng viện Mỹ thông qua đề cử Giám đốc Tình báo Quốc gia ảnh 1Cựu Thượng nghị sỹ Dan Coats. (Nguồn: CQ Roll Call)

Ngày 16/3, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề cử cựu Thượng nghị sỹ Dan Coats trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Với tỷ lệ phiếu ủng hộ 85-12, ông Coats, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, đã chính thức trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.

Tại cuộc biểu quyết, đa số các nghị sĩ đảng Dân chủ đều bỏ phiếu chống, trong khi chỉ duy nhất một nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối ông Coat là ông Rand Paul. Theo các ý kiến phản đối, văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã không cung cấp đủ thông tin về việc có bao nhiêu hồ sơ viễn thông của người dân Mỹ trở thành đối tượng theo dõi của chính phủ.

Ông Coats, năm nay 73 tuổi, từng là thành viên Ủy ban Tình báo Thượng viện cho đến cuối năm ngoái. Trong phiên điều trần hôm 28/2, ông Coats cam kết sẽ ủng hộ một cuộc điều tra toàn diện về cáo buộc Nga tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục