Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 602 tỷ USD

Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) với số phiếu áp đảo, bất chấp việc Tổng thống Barack Obama dọa phủ quyết văn kiện chính sách thường niên này.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 602 tỷ USD ảnh 1Trụ sở Quốc hội Mỹ. (Nguồn: abcnews.go.com)

Ngày 14/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật Cấp phép Quốc phòng (NDAA) với số phiếu áp đảo, bất chấp việc Tổng thống Barack Obama dọa phủ quyết văn kiện chính sách thường niên này.

Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, dự luật NDAA đã nhận được 85 phiếu thuận và 13 phiếu chống.

Kết quả bỏ phiếu thể hiện sự đồng thuận lớn của hai đảng khi chỉ có 6 thượng nghị sỹ Cộng hòa và 7 thượng nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu phản đối dự luật này, văn kiện cấp phép cho việc giải ngân ngân sách quốc phòng của Mỹ trong tài khóa bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Tổng thống Obama trước đó đã dọa sẽ phủ quyết NDAA do dự luật này bao hàm một loạt điều khoản bị ông phản đối, trong đó lệnh cấm đóng cửa nhà tù trên vịnh Guantanamo của Cuba. Tháng trước, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục