Thượng viện Nhật thông qua đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia

Thượng viện Nhật Bản tối 6/12 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi nhằm ngăn chặn khả năng rò rỉ bí mật quốc gia.
Thượng viện Nhật thông qua đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Thượng viện ở Tokyo tối 6/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Với tỷ lệ 82/130 phiếu thuận, Thượng viện Nhật Bản tối 6/12 đã thông qua một đạo luật gây tranh cãi nhằm ngăn chặn khả năng rò rỉ bí mật quốc gia.

Được xem là một bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe, đạo luật trên cho phép các quan chức chính phủ chứ không phải các hệ thống pháp lý ở Nhật Bản, quyết định điều gì là bí mật quốc gia trong các lĩnh vực từ quốc phòng đến ngoại giao, chống khủng bố và do thám.

Theo luật trên, các nhân viên làm việc trong các cơ quan chính phủ làm rò rỉ thông tin tối mật sẽ phải chịu mức án lên tới 10 năm tù giam, trong khi những đối tượng xúi bẩy việc lấy cắp thông tin sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù giam.

Tuy nhiên, đạo luật mới được thông qua đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía chính giới lẫn công chúng.

Các chính đảng đối lập ở Nhật Bản lo ngại đạo luật sẽ trao cho Chính phủ quá nhiều quyền tự quyết để hạn chế hay ngăn chặn những thông tin được cho là nhạy cảm, trong khi tăng cường khả năng của Tokyo chia sẻ thông tin bí mật với các đồng minh như Mỹ về những vấn đề ngoại giao, quốc phòng cũng như việc Nhật Bản tham gia các hoạt động chống khủng bố và phản gián./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục