Thương vong ở miền Đông Ukraine tăng cao nhất trong 1 năm qua

Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết con số thương vong của thường dân trong tháng 6/2016 là 69 người, trong đó có 12 người chết và 57 người bị thương.
Thương vong ở miền Đông Ukraine tăng cao nhất trong 1 năm qua ảnh 1Binh sỹ Ukraine trong buổi diễn tập quân sự tại vùng Kiev ngày 2/10. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Ngày 3/8, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra’ad Al Hussein cảnh báo con số thường dân thương vong trong xung đột ở miền Đông Ukraine đã tăng đột biến trong vòng 2 tháng qua, cao nhất kể từ tháng 8/2015 tới nay.

Báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRO) cho biết con số thương vong của thường dân trong tháng 6/2016 là 69 người, trong đó có 12 người chết và 57 người bị thương. Trong tháng 7, số thương vong tăng lên 73, với 8 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Mức trung bình của hai tháng này là 71, cao gấp đôi so với giai đoạn tháng 9/2015 tới tháng 6/2016.

UNHRO cảnh báo tình trạng leo thang bạo lực và thù địch đã đẩy số người thương vong ở miền Đông Ukraine tăng đáng ngại trong 2 tháng qua.

Theo UNHRO, lực lượng vũ trang Ukraine cũng như phiến quân đã không có các biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân. Tình trạng đấu pháo, đấu súng vẫn diễn ra tại quận Kuibyshevskyi, thành phố Donetsk và hàng ngày 25.000-30.000 người dân vẫn phải đi qua các giới tuyến bị gài rất nhiều mìn xung quanh.

Liên hợp quốc cho biết tính từ giữa tháng 4/2014 đến ngày 31/7/2016, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến 9.553 người chết và 22.137 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục