Thụy Điển chính thức chấm dứt hợp tác quân sự với Saudi Arabia

Thụy Điển thông báo sẽ không gia hạn thỏa thuận hợp tác quân sự với Saudi Arabia, chấm dứt mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Thụy Điển chính thức chấm dứt hợp tác quân sự với Saudi Arabia ảnh 1 Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Thụy Điển thông báo sẽ không gia hạn thỏa thuận hợp tác quân sự với Saudi Arabia, chấm dứt mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia về thỏa thuận hợp tác năm 2005 giữa Thụy Điển và Saudi Arabia, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven khẳng định: “Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt.”

Năm 2005, Thụy Điển và Saudi Arabia đã ký hiệp định hợp tác về quân sự, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo thỏa thuận, hiệp định này được gia hạn sau mỗi 5 năm và đã được gia hạn một lần vào năm 2010.

Trong giai đoạn 2011-2014, các doanh nghiệp Thụy Điển đã kiếm được lợi nhuận tới 4,8 tỷ crown (567 triệu USD) nhờ xuất khẩu vũ khí và công nghệ cho Saudi Arabia.

Theo dự kiến, hiệp định này sẽ chính thức hết hạn vào tháng 5 tới.

Mặc dù là một nước trung lập và không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Thụy Điển lại là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 12 của thế giới, chiếm khoảng 2% xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu trong khoảng thời gian từ năm 2003-2013 (theo số liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế ở Stockholm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục