Thụy Điển - Italy: Khi Ibrahimovic đối đầu với Buffon

Mặc dù bị đánh giá là có đội hình yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây, song cách mà đội tuyển Italy khởi đầu giải đấu năm nay quả thật đã khiến tất cả những ai chứng kiến phải ngỡ ngàng và nể phục.
Thụy Điển - Italy: Khi Ibrahimovic đối đầu với Buffon ảnh 1Cầu thủ Zlatan Ibrahimovic. (Nguồn: Dailymail)

Chiến thắng của đội tuyển Italy trước đội tuyển Bỉ trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất Bảng E, vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 đã cho thấy sức mạnh của tập thể có khả năng khiến cho một đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng phải bị khuất phục với hai bàn không gỡ.

Trong trận đấu sắp tới, Italy sẽ đối đầu với một đội tuyển Thụy Điển dựa nhiều vào khả năng săn bàn của Zlatan Ibrahimovic – người tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng đã khiến cầu thủ của Cộng hòa Ireland phản lưới nhà mang lại một điểm quý giá và may mắn cho đội tuyển Thụy Điển

Mặc dù bị đánh giá là có đội hình yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây, song cách mà đội tuyển Italy khởi đầu giải đấu năm nay quả thật đã khiến tất cả những ai chứng kiến phải ngỡ ngàng và nể phục, để người ta phải ngẫm lại rằng đúng là không bao giờ được coi thường Italy.

Ở trận đấu mở màn gặp đội tuyển Bỉ, Italy đã cho cả châu Âu thấy rằng họ là một tập thể gắn kết và lão luyện như thế nào.

Chiến thuật mà huấn luyện viên Conte đề ra đã phát huy được hết sức mạnh của cả đội hình Italy. Không mất quá nhiều sức lực, Italy đã thực sự biến các hảo thủ của Bỉ trở thành những "cậu bé học việc."

Trong khi đó, đội tuyển Thụy Điển lại có một trận đấu mở màn gây nhiều thất vọng.

Họ chỉ phải gặp một Cộng hòa Ireland bị đánh giá yếu nhất bảng đấu, song những gì hai đội thể hiện trên sân lại không cho thấy điều đó, nhất là trong hiệp 1 trận đấu.

Đội tuyển Thụy Điển đã thi đấu khá bị động trước một Cộng hòa Ireland thực sự hứng khởi và khiến nhiều người bất ngờ.

Chỉ đến khi bị dẫn bàn, lối chơi của đội tuyển Thụy Điển mới trở nên tích cực hơn, mặc dù vậy khả năng dứt điểm không tốt đã khiến các cầu thủ Thụy Điển không thể tự ghi bàn thắng gỡ hòa.

Một điểm mà Thụy Điển có được trong trận đấu này lại nhờ vào pha phải lưới nhà của hậu vệ Cộng hòa Ireland, từ đường truyền vào của Zlatan Ibrahimovic.

Ở trận đối đầu sắp tới, chiến thuật của hai đội có thể sẽ không có nhiều thay đổi. Italy vẫn sẽ dựa vào lối chơi tập thể, gắn kết, phòng ngự từ xa và sẵn sàng phạm lỗi trong những tình huống cần thiết.

Ở bên kia sân, đội tuyển Thụy Điển cũng chắc chắn dựa vào khả năng săn bàn cũng như làm tường của Zlatan Ibrahimovic.

Các đường bóng của đội tuyển Thụy Điển vẫn sẽ hướng nhiều tới cầu thủ này để anh xử lý và uy hiếp khung thành đối phương, hoặc sẽ làm tường, tạo cơ hội cho các cầu thủ khác.

Tuy nhiên, nếu vẫn cứ thi đấu như trận gặp Cộng hòa Ireland thì các cầu thủ Thụy Điển sẽ rất khó khoan thủng hàng phòng ngự kỷ luật và già dơ của Italy.

Nếu nhìn vào lịch sử các kỳ EURO thì đội tuyển Thụy Điển hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kết quả không quá thất vọng khi đối đầu với Italy. Trận đấu sắp tới là lần thứ ba hai đội gặp nhau tại các kỳ EURO.

Ở lần gặp nhau đầu tiên tại EURO 2000, Italy đã giành chiến thắng với tỷ số 2 -1.

Tuy nhiên, đến EURO 2004, bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic đã mang lại trận hòa 1 - 1 nhưng kết quả này lại khiến Italy bị loại ngay từ vòng bảng dù đã giành chiến thắng trước đội tuyển Anh ở trận đấu đầu tiên vòng bảng.

Còn nếu tính tất cả những lần đối đầu ở mọi giải đấu, Thụy Điển và Italy đã gặp nhau đội tuyển cả 14 lần với 5 chiến thắng thuộc về Italy, hai trận hòa và bảy trận thắng giành cho đội tuyển Thụy Điển.

Như vậy, Thụy Điển hoàn toàn có quyền hy vọng ở một kết quả đối đầu tốt bởi thành tích đối đầu của hai đội là khá cân bằng.

Thêm một thông tin khiến các cổ động viên của Italy có thể phải lo lắng là đội hình của họ sẽ có thể có nhiều thay đổi so với đội hình ra sân ở trận mở màn gặp đội tuyển Bỉ, ảnh hưởng tới lối chơi tập thể rất gắn kết.

Các cầu thủ của đội tuyển Italy chưa chắc có thể ra sân trong trận đấu sắp tới là hậu vệ phải Matteo Darmian, người dường như đã gặp phải một chấn thương, trong khi tiền đạo Graziano Pelle cũng đã phải nghỉ buổi tập gần nhất, trong khi De Rossi cũng đang trong tình trạng cần được theo dõi về sức khỏe.

Đội hình ra sân dự kiến:

Italy: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Florenzi, De Rossi, Giaccherini, Darmian; Pellé, Éder.

Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Olsson; Durmaz, Källström, Hiljemark, Forsberg; Berg, Ibrahimović.

Dự đoán kết quả: Italy 1 - 0 Thụy Điển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục