Thụy Điển ngăn trẻ em mua ứng dụng trên smartphone

Thụy Điển có thể ngăn không cho trẻ em "khoắng" tài khoản của cha mẹ bằng một vài động tác nhấn khi chơi điện tử trên smartphone.
Chính phủ Thụy Điển cho biết họ đang cân nhắc áp dụng một đạo luật ngăn không cho trẻ em "khoắng sạch" các tài khoản ngân hàng của cha mẹ chỉ bằng một vài động tác nhấn khi chơi điện tử trên smartphone.

Thông báo của Bộ trưởng Thương mại Birgitta Ohlsson cho biết: "Vấn đề là những đứa trẻ có thể khiến cha mẹ chúng gặp rắc rối về tài chính chỉ với vài cú chạm tay trên điện thoại của họ."

Những phát biểu của bà Birgitta Ohlsson được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Thụy Điển nhận được một báo cáo từ một ủy ban độc lập về đề xuất cải thiện các biện pháp bảo vệ khách hàng trên thị trường kinh doanh trò chơi điện tử trên smartphone.

Tác giả của bản báo cáo trên là một cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao Thụy Điển. Tác giả cho rằng đạo luật mới sẽ giúp phụ huynh kiểm soát tài chính tốt hơn, đặc biệt là trong những vụ tranh chấp, nơi các phụ huynh thường cảm thấy khó chịu khi mất tiền vì hành vi không kiểm soát của bọn trẻ.

Báo cáo trên cũng dẫn một trường hợp từng thu hút sự chú ý của dư luật Thụy Điển hồi tháng Tư năm ngoái khi hai anh em đã chi ra gần 8.000 USD để mua các vật dụng trong trò Smurfs trên iPad./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục