Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn để bảo vệ an toàn đập

Những ngày gần đây, khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn nên lượng nước từ thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An rất lớn.
Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn để bảo vệ an toàn đập ảnh 1(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)

Liên tục trong những ngày gần đây khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn, nên lượng nước từ thượng nguồn hệ thống sông Đồng Nai đổ về hồ Trị An rất lớn, do đó Công ty Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ qua đập tràn để bảo vệ an toàn đập.

Bắt đầu từ 13 giờ, ngày 17/9, đập thủy điện Trị An thực hiện xả tràn với lưu lượng 300 m3/s.

Theo số liệu đo được tại hồ chứa đập thủy điện Trị An, mực nước đã đạt cao trình trên 61,4m, lưu lượng nước về hồ trung bình trên 1.300 m3/s. Để đảm bảo an toàn cho công trình và cắt lũ cho vùng hạ du, 13 giờ, ngày 17/9, Công ty thủy điện Trị An đã tiến hành xả tràn đập Trị An.

Theo Công ty thủy điện Trị An, trong những ngày tới, tùy tình hình thời tiết, Công ty sẽ tiếp tục điều tiết lượng nước xả phù hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng lớn đến người dân vùng hạ du đập thủy điện.

Tuy nhiên, Công ty thủy điện Trị An cũng khuyến cáo trong những ngày này, người dân ở những vùng trũng hạ du thuộc huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú và thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai và một số địa bàn của huyện Bình Dương cần chủ động đề phòng, ngăn ngừa thiệt hại do ngập úng.

Với lượng nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về lớn như hiện nay, Công ty thủy điện Trị An cho biết hồ chứa đã tích nước đạt khoảng 2 tỷ m3. Với lượng tích nước này, thủy điện Trị An có thể sản xuất lượng điện đạt khoảng 2,2 tỷ kWh/năm.

Đập thủy điện Trị An được xây dựng ngoài mục đích sản xuất một lượng lớn điện cho mạng lưới điện quốc gia, công trình này còn nhằm điều tiết nước, chống ngập vào mùa lũ và đẩy mặn, chống hạn vào mùa khô trên lưu vực sông Đồng Nai.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 7 giờ, ngày 17/9, mực nước đo được trên sông Đồng Nai đoạn Tà Lài, huyện Tân Phú (Đồng Nai) là 112,32m, tại Phú Hiệp, La Ngà (huyện Định Quán) là 104,6m.

Dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, trong hai ngày tới mực nước sông Đồng Nai sẽ xuống chậm theo chế độ thủy triều. Tuy nhiên, do đập thủy điện Trị An xả tràn với lưu lượng 300m3/s có khả năng khu vực hạ du sông Đồng Nai nước sẽ lên cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục