Thụy Sĩ chi hàng tỷ USD để tái trang bị cho các máy bay F/A-18

Thụy Sĩ sẽ chi 2,1 tỷ CHF (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD) để tái trang bị cho các máy bay chiến đấu F/A-18 và mua thêm đạn dược trong Chương trình mua sắm quốc phòng năm 2017.
Thụy Sĩ chi hàng tỷ USD để tái trang bị cho các máy bay F/A-18 ảnh 1 Máy bay chiến đấu F/A-18 của Thụy Sĩ tại Meiringen. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 27/3, Guy Parmelin, người đứng đầu Cơ quan Quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ cho biết sẽ chi 2,1 tỷ CHF (tương đương khoảng 2,2 tỷ USD) để tái trang bị cho các máy bay chiến đấu F/A-18 và mua thêm đạn dược trong Chương trình mua sắm quốc phòng năm 2017.

Trong số đó, 450 triệu CHF sẽ được chi để sửa chữa các máy bay F/A-18 của nước này nhằm kéo dài thời gian sử dụng tới năm 2030.

Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng sẽ chi thêm 225 triệu CHF để mua sắm thêm đạn dược.

Dự kiến từ năm 2021, lực lượng cảnh sát hàng không của Thụy Sĩ sẽ giám sát bầu trời 24/24.

Từ đầu năm 2017, các lực lượng không quân Thụy Sĩ đã bảo đảm tuần tra không phận 7/7 ngày trong tuần, từ 8 giờ tới 18 giờ hằng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục