Thụy Sĩ muốn nghề làm đồng hồ trở thành di sản thế giới

Thụy Sĩ vừa đưa ra tuyên bố về ý định đưa các truyền thống lâu đời như hát Yodelling và nghề làm đồng hồ vào danh sách di sản thế giới.
Thụy Sĩ muốn nghề làm đồng hồ trở thành di sản thế giới ảnh 1Một thợ đồng hồ tại xưởng Hublot ở Thụy Sĩ đang chăm chú hoàn thành sản phẩm. (Nguồn: AFP)

Thụy Sĩ có ý định đưa các truyền thống lâu đời như hát Yodelling và nghề làm đồng hồ chuẩn xác của đất nước trên đỉnh Alpine vào danh sách di sản thế giới.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đã lên kế hoạch từ năm 2015 sẽ gửi một loạt đơn ứng cử vào danh sách di sản của UNESCO, cơ quan chuyên trách về văn hóa của Liên hợp quốc.

Ngoài hát Yodelling và nghề làm đồng hồ, Thụy Sĩ còn muốn UNESCO công nhận cả nghệ thuật đồ họa và in ấn của quốc gia này, vốn được chuẩn mực hóa thành phông chữ Helvetica nổi tiếng.

Cùng tham gia cuộc đua vào danh sách di sản của UNESCO còn có lễ hội mùa chăn nuôi trên đỉnh Alpine, được đánh dấu bằng các buổi lễ trong đó những người chăn gia súc dẫn đàn gia súc của mình đi khắp các ngọn núi.

Các đám diễu hành ngày lễ Phục sinh tại thị trấn Mendrisio, và lễ hội Rượu vang tại vùng Vevey thuộc thành phố Geneva, tổ chức 20 năm một lần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục