Thụy Sĩ quyết định đóng băng các tài khoản liên quan đến FIFA

Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết họ đã đóng băng hàng triệu franc Thụy Sĩ trong các tài khoản ở nước này liên quan đến Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA).
Thụy Sĩ quyết định đóng băng các tài khoản liên quan đến FIFA ảnh 1

Ngày 17/12, Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết họ đã đóng băng hàng triệu franc Thụy Sĩ trong các tài khoản ở nước này liên quan đến Liên đoàn ​bóng đá Thế giới (FIFA).

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Thụy Sĩ Folco Galli xác nhận: "Chính quyền Mỹ đã yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan đến 50 tài khoản trong các ngân hàng khác nhau mà được cho là nơi nhận tiền tham nhũng."

Ông Galli cho biết thêm số tiền hàng triệu franc này đã được đóng băng sau khi nhận được yêu cầu từ giới chức Mỹ.

Trước đó, Tập đoàn truyền thông Anh BBC ngày 6/12 đã công bố báo cáo cho biết giới chức Mỹ đang điều tra về khả năng Chủ tịch FIFA hiện bị đình chỉ công tác Sepp Blatter biết rõ việc các cựu thành viên của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh này nhận hối lộ tới 100 triệu USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục