Thụy Sĩ từ chối cho phép Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý về án tử hình

Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết nước này có khả năng sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc áp dụng án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thụy Sĩ từ chối cho phép Thổ Nhĩ Kỳ trưng cầu dân ý về án tử hình ảnh 1Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter cho biết nước này có khả năng sẽ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới việc áp dụng án tử hình tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Gerhard Pfister, một cuộc trưng cầu dân ý về án tử hình là vi phạm các giá trị cơ bản của phương Tây và cần phải ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu như vậy tại Thụy Sĩ.

Ước tính tại Thụy Sĩ, có khoảng 300.000 người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống.

Trước đó, hôm 9/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẽ bác bỏ yêu cầu này của Ankara. Đức hiện là nơi có cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ lớn nhất châu Âu, với 1,4 triệu kiều dân gốc Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục