Thụy Sĩ: Xuất khẩu đồng hồ giảm 3,9% trong tháng 5

Xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ trong tháng 5 giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái do đơn đặt hàng sang Trung Quốc và Hong Kong giảm mạnh.
Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ (FSWI) cho biết xuất khẩu đồng hồ của nước này trong tháng 5/2013 đã giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1,8 tỷ franc Thụy Sĩ do lượng đơn đặt hàng sang Trung Quốc và Đặc khu Hành chính Hong Kong giảm mạnh.

Theo FSWI, mức sụt giảm trong tháng trước chủ yếu là do lượng đồng hồ mạ vàng được bán ít hơn, trong khi các loại đồng hồ xuất khẩu giá trong khoảng từ 200-500 franc lại có kết quả khả quan.

Trong 5 tháng đầu năm nay, số lượng đồng hồ đeo tay xuất khẩu của Thụy Sĩ chỉ đạt 10,73 triệu chiếc, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng giá trị doanh thu xuất khẩu đồng hồ trong giai đoạn này lại tăng 1,7% lên 8,73 tỷ franc cho dù tốc độ tăng trưởng đang chậm lại.

Xuất khẩu sang Hong Kong - thị trường lớn nhất, đã giảm 15,7% trong tháng 5/2013, còn xuất khẩu sang Trung Quốc - thị trường lớn thứ tư, đã giảm 19,4%.

Thụy Sĩ và Trung Quốc trong tháng trước đã ký thỏa thuận, theo đó Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với đồng hồ Thụy Sĩ.

Xuất khẩu sang Mỹ (thị trường đứng thứ hai) vẫn ổn định, trong khi doanh số bán hàng sang Italy (thị trường lớn thứ ba) và Đức (thị trường đứng thứ năm) tiếp tục tăng, song với tốc độ chậm hơn.

Sản xuất và xuất khẩu đồng hồ là một trong những ngành trụ cột của nền kinh tế Thụy Sĩ, giúp nước này tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh hầu hết các nền kinh tế châu Âu đều suy giảm.

Trong hai năm qua, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ của Thụy Sĩ đã tăng tới 32%. Các hãng đồng hồ của Thụy Sĩ đã bán ra nước ngoài tổng cộng lượng hàng trị giá 21,4 tỷ franc trong năm 2012.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng năm 2013, ngành đồng hồ của Thụy Sĩ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do nhu cầu từ các thị trường lớn như Trung Quốc không ổn định, trong khi lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng./.

Tố Uyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục