Thủy thủ Việt Nam thiệt mạng vì bị cướp biển tấn công dã man

Thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu hàng Việt Nam bị cướp gần vùng biển Singapore hôm 7/12 đã qua đời do vết thương quá nặng.
Thủy thủ Việt Nam thiệt mạng vì bị cướp biển tấn công dã man ảnh 1Tàu VP ASPHALT 2 neo đậu tại cảng Singapore. (Ảnh: Việt Hải-Lê Hải/Vietnam+)

Thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu hàng Việt Nam bị cướp gần vùng biển Singapore hôm 7/12 đã qua đời do vết thương quá nặng, sau khi được trực thăng đưa về cấp cứu tại một bệnh viện của Singapore.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được phía cơ quan chức năng Singapore tiến hành điều tra làm rõ.

Sáng 8/12, phóng viên TTXVN cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã có mặt trên tàu VP ASPHALT 2 thuộc Công ty Vận tải xăng dầu VIPCO đang neo đậu tại một cảng biển của Singapore.

Thuyền trưởng Hà Huy Toàn cho biết, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 7/12 (giờ địa phương), tàu VP ASPHALT 2 chở 2.300 tấn nhựa đường lỏng, với thủy thủ đoàn gồm 16 người, đang trên hành trình từ Singapore về Việt Nam đã bị cướp biển tấn công khi cách Singapore khoảng 70 hải lý.

Bảy tên cướp biển, mang theo vũ khí, đã đột nhập và khống chế toàn bộ thủy thủ đoàn, ngoại trừ thuyền viên Trần Đức Đạt. Băng cướp biển sau đó trốn thoát cùng tư trang của thủy thủ đoàn và một số thiết bị gắn trên tàu bằng xuồng cao tốc vào 6 giờ 30 phút.

Ngay sau đó, các thành viên trên tàu đã phát hiện thuyền viên Trần Đức Đạt nằm trên giường trong phòng riêng, với một vết thương mở trên đầu. Nạn nhân khi đó vẫn còn sống. Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới các cơ quan chức năng của Việt Nam và Singapore để nhận sự trợ giúp và thuyền trưởng quyết định đưa tàu trở lại cảng Singapore.

Thủy thủ Việt Nam thiệt mạng vì bị cướp biển tấn công dã man ảnh 2Cướp biển cắt bộ điện đàm của tàu trước khi bỏ đi. (Ảnh: Việt Hải-Lê Hải/Vietnam+)

Nhận được thông báo, phía Singapore đã cử trực thăng tới đưa nạn nhân về bệnh viện Tan Tock Seng để cấp cứu vào lúc 10 giờ 21 phút. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thuyền viên Trần Đức Đạt đã qua đời vào lúc 11 giờ 39 phút ngày 7/12. Thuyền viên Trần Đức Đạt đăng kí hộ khẩu thường trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng.

Thuyền trưởng Hà Huy Toàn đã bày tỏ chia buồn sâu sắc với gia đình thuyền viên Trần Đức Đạt, đồng thời cho biết: “Hiện tâm lý các thuyền viên trên tàu là tương đối ổn định, sức khỏe tốt và sinh hoạt bình thường, gia đình và người thân ở nhà cứ yên tâm."

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết với phía cơ quan chức năng Singapore, tàu VP ASPHATL 2 dự kiến sẽ rời cảng Singapore vào sáng 9/12 và về đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu sau khoảng 60 giờ.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức để phối hợp với các bên liên quan nhằm chuyển thi hài thuyền viên Trần Đức Đạt về nước sớm nhất có thể.

Trước đó cùng ngày, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đã gặp đại diện Cảnh sát biển Singapore tại Cơ quan Khoa học Y tế để làm thủ tục tiếp nhận thi thể nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng Singapore đang tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong và sẽ thông báo kết luận cuối cùng vào tuần sau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục