Tỉ lệ tử vong vì cúm A/H1N1 tăng trong mùa Đông

WHO cảnh báo tỉ lệ người mắc bệnh và tử vong do virus cúm A/H1N1 sẽ tăng cao trong mùa Đông, trong đó có các nước châu Âu, Trung Á.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/11 cho biết mức độ hoạt động của chủng virus cúm A/H1N1 đã mạnh hơn tại khu vực Bắc bán cầu, đồng thời cảnh báo tỉ lệ người mắc bệnh và tử vong do loại virus nguy hiểm này sẽ tăng cao trong mùa Đông tới, trong đó có các nước châu Âu và Trung Á.

Theo số liệu mới nhất của WHO, đại dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi mạng sống của 5.712 người trên toàn cầu.

Tuy nhiên, WHO cho biết chủng virus cúm A/H1N1 cho đến nay vẫn chưa biến thể. Điều đó cho thấy các loại vắcxin phòng chống cúm A/H1N1 hiện nay đang có tác dụng tốt trong việc điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Theo ông Keiji Fukuda, chuyên gia hàng đầu về cúm của WHO, đến nay có hàng triệu người ở khoảng 20 nước trên thế giới đã được tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Canada thông báo sẽ nhận thêm 1,8 triệu liều vắcxin phòng cúm A/H1N1 vào tuần tới.

Trong 3 tuần qua, Bộ Y tế nước này đã nhận được khoảng 6 triệu liều vắcxin, ít hơn 500.000 liều so với dự kiến. Nguyên nhân chậm trễ là do công ty sản xuất vắcxin phải dành nhiều thời gian hơn để sản xuất vắcxin dành cho phụ nữ có thai.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Canada cũng cho biết một số trường hợp người nhiễm cúm A/H1N1 tại các tỉnh Quebec và Ontario đã tử vong vài ngày sau khi tiêm vắcxin do chưa đủ thời gian vắcxin phát huy tác dụng.

Các chuyên gia y tế Canada lo ngại khả năng một chủng virus mới phát sinh từ H1N1 sẽ gây ra dịch cúm nguy hiểm hơn.

Theo số liệu thống kê mới của Bộ Y tế Canada, nước này đã có thêm 4 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết do nhiễm bệnh ở Canada lên 101 trường hợp.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Y tế Mexico (SSA) cho biết tính đến hết ngày 4/11 vừa qua, nước này đã có gần 400 người chết và 54.298 người bị nhiễm bệnh, trong đó thủ đô Mexico City là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với 6.130 bệnh nhân.

Trong số gần 400 bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 có 69,3% thuộc độ tuổi từ 20-54. Ngoài ra có tới 34,4% số trường hợp tử vong đã có tiền sử các bệnh mãn tính trước đó.

Hiện Bộ Y tế Mexico tiếp tục khuyến cáo người dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng bệnh như thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang khi có biểu hiện ho hoặc hắt hơi.

Ngoài ra, do nguồn dự trữ vắcxin ít nên hiện Mexico chỉ cung cấp vắcxin cho các nhóm có nguy cơ cao gồm phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ từ 6 đến 23 tháng tuổi và các nhân viên y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục