"Tia chớp" Usain Bolt nói gì về nguy cơ bị tước 1 HCV Olympic

"Tia chớp" người Jamaica Usain Bolt đang đứng trước nguy cơ bị tước 1 HCV Olympic sau khi mẫu thử cho thấy người đồng đội cũ của anh ở đội chạy tiếp sức của Jamaica là Nesta Carter đã dùng doping.
"Tia chớp" Usain Bolt nói gì về nguy cơ bị tước 1 HCV Olympic ảnh 1Carter (ngoài cùng bên trái) cùng Usain Bolt và các đồng đội nhận HCV tiếp sức 4x100m tại Olympic Bắc Kinh 2008 (Nguồn: AFP)

"Tia chớp" người Jamaica Usain Bolt đang đứng trước nguy cơ bị tước 1 HCV Olympic sau khi mẫu thử cho thấy người đồng đội cũ của anh ở đội chạy tiếp sức của Jamaica là Nesta Carter có thể đã dùng doping ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Sự cố đó có thể sẽ khiến kỳ tích "3x3", tức 3 lần liên tiếp đoạt HCV các nội dung 100m, 200m, 4x100m tại Olympic - của Bolt bị sứt mẻ.

Tuy nhiên, phát biểu khi nghe tin dữ, Bolt nói rằng dù có bị tước HCV thì di sản mà anh để lại vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.

"Tôi không nghĩ nó sẽ làm lu mờ di sản của tôi. Tôi đã chứng minh đi chứng minh lại là mình trong sạch. Kết quả đó thật thất vọng, nhưng đời là thế, tôi không làm sao kiểm soát được hết. Tôi đã nỗ lực hết mình ở mỗi kỳ Olympic để chứng minh mình là người vĩ đại nhất," Bolt cho biết.

Kết quả xét nghiệm lại những mẫu máu và nước tiểu được cấp đông của các vận động viên ở Bắc Kinh 2008 đã cho thấy, Carter - đồng đội của Bolt trong đội chạy tiếp sức 4x100m năm đó, có dương tính với một chất bị cấm.

Năm đó, Carter là người chạy đầu, còn Bolt chịu trách nhiệm chạy chặng cuối trong hành trình giành vàng ở sân Tổ chim.

Nếu một khi kết quả Carter dính doping được xác nhận, toàn bộ thành viên đội chạy tiếp sức Jamaica sẽ bị tước chiếc HCV 4x100 đó.

Vận động viên 30 tuổi đã cùng Bolt giành 3 chức vô địch thế giới chạy tiếp sức được cho là có dương tính với chất methylhexanamine.

Hiện Ủy ban Olympic quốc tế đang tiến hành xét nghiệm lại 454 mẫu thử ở Bắc Kinh 2008, nhưng mới công bố tên của 14 vận động viên Nga và 1 người Tây Ban Nha trong 31 vận động viên mà mẫu thử test lại có dương tính với chất cấm.

Trước Carter, có hai ngôi sao Jamaica cũng từng bị cấm thi đấu vì sử dụng chất cấm trong năm 2014 là Asafa Powell và Sherone Simpson./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục