Tịch thu và tiêu hủy 90.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện và bắt giữ khoảng 90.000 quả trứng gia cầm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp lệ.
Tịch thu và tiêu hủy 90.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc ảnh 1Số trứng gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng lập biên bản, tịch thu. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN)

Ngày 7/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức tịch thu và tiêu hủy 90.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7/3, Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Bắc Kạn phối hợp cùng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã phát hiện và bắt giữ khoảng 90.000 quả trứng gia cầm nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ hợp lệ.

Số lượng trứng trên được vận chuyển trên xe tải biển kiểm soát 20C-104.69 do lái xe Dương Đức Thạch, sinh năm 1986, ở xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Lái xe cho biết được thuê chở số trứng trên cho chủ hàng từ Cao Bằng về Thái Nguyên tiêu thụ. Số trứng gà được đóng trong các thùng cáctông với số lượng 240 quả/thùng.

Ngoài việc bị tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa trên, đối tượng vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính đối với với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu Hùng Quốc huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bắt giữ một đối tượng vận chuyển 300kg vịt thương phẩm, 40kg xúc xích Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng khai tên là Hà Thị Thủy, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh.

Thủy khai nhận dù biết Trung Quốc đang có dịch cúm gia cầm nhưng vì hám lợi nên Thủy vẫn mua số hàng trên từ Trung Quốc rồi thuê người vận chuyển bằng xe máy về Việt Nam qua khu vực biên giới xóm Đông Rìa, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh.

Số hàng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm và tiêu hủy theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục