Tiền đạo Dortmund Marco Reus nóng lòng đánh bại Bayern Munich

Bán kết Cúp Đức: Marco Reus nóng lòng đánh bại Bayern Munich

Huấn luyện viên trưởng của Borussia Dortmund Thomas Tuchel khẳng định tiền đạo Marco Reus của câu lạc bộ này có thể sẽ tạo ra sự khác biệt và mang đến "điều kỳ diệu" trong trận đấu với Bayern Munich.
Bán kết Cúp Đức: Marco Reus nóng lòng đánh bại Bayern Munich ảnh 1Tiền đạo của câu lạc bộ Borussia Dortmund Marco Reus. (Nguồn: Picture Alliance)

Tiền đạo của câu lạc bộ Borussia Dortmund Marco Reus hơn ai hết nóng lòng chờ đợi "trận chiến" với Bayern Munich rạng sáng mai 27/4 ở vòng bán kết Cup Quốc gia Đức vì đây được coi là cơ hội cuối cùng của mùa giải 2016-2017 để anh có thể đoạt được một danh hiệu với Borussia Dortmund. 

Về Borussia Dortmund từ năm 2012 nhưng Marco chưa từng có một danh hiệu nào với câu lạc bộ này.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày 25/4, huấn luyện viên trưởng của Borussia Dortmund Thomas Tuchel chia sẻ: "Marco muốn bằng mọi giá vào chung kết, cậu ấy tự tin, nhưng nóng lòng hơn bao giờ hết."

"Tôi thấy vô cùng ấn tượng, cậu ấy đã trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Bản lĩnh của Marco đã trưởng thành mạnh mẽ, cậu ấy đã sẵn sàng cho những điều kỳ diệu sắp đến." - Thomas Tuchel khẳng định.

Trả lời nhanh báo giới, Reus cũng cho thấy sự khát khao của mình. Anh thừa nhận tại trận với MonchenGladbach ở vòng đấu thứ 30 mình chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng không giấu sự hài lòng khi Borussia Dortmund đã giành vị trí thứ trong bảng xếp hạng Bundesliga. Reus phấn khích: Chiến thắng hôm nay rất quan trọng. Hoffenheim đã bị giảm điểm và chúng tôi đã thực sự mong muốn có vị trí thứ ba.

Vậy làm thế nào để giữ vị trí thứ ba trong tuần tới?

Chúng ta sẽ phải chờ đợi, trước hết là vị trí này sẽ cho chúng tôi sức mạnh trong trận đấu Pokal với Bayern. Cuộc chạy đua giành vị trí thứ ba sẽ được giải quyết từ kết quả trận đấu này cũng như hai trận đấu ở sân nhà trước Köln và Hoffenheim, tôi nghĩ vậy.

Anh có thể giải thích làm thế nào để phục hồi mạnh mẽ từ thương tích trong thời gian qua?

Về cơ bản, tôi  làm việc chăm chỉ trong thời gian mà tôi bị thương, vì vậy tôi không cần lâu để lấy lại 100%. Không nghi ngờ gì nữa, pha đá phạt thành công đã góp phần vào sự khởi đầu tốt của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi chưa chơi tốt nhất. 90 phút ở Monaco và trận đấu với Gladbach… tôi rất vui khi được sát cánh cùng đội bóng trong trận đấu đó.

Bán kết Cúp Đức: Marco Reus nóng lòng đánh bại Bayern Munich ảnh 2Reus trong trận đấu với Monchengladbach (Nguồn: DFB.de)

Anh nghĩ gì về cơ hội của mình trong vòng bán kết DFB-Pokal? Brossia Dortmund đang ở vị trí thuận lợi do một số cầu thủ của Bayern bị chấn thương?

Reus: Chúng ta phải đơn giản chỉ xem những ngày sắp tới sẽ diễn ra như thế nào và ai sẽ có mặt ở đây. Chúng tôi đang ở bán kết bởi vì chúng tôi muốn được ở chung kết, không thành vấn đề ai là đối thủ của chúng tôi. Nó chỉ đơn giản là một trò chơi, trong đó chúng tôi muốn đạt được điều gì đó.

Bayern chỉ có một chiến thắng trong 6 trận gần nhất và kết quả nghèo nàn này có nói lên rằng các anh sẽ có một cơ hội tốt hơn?

Nghèo nàn? Nếu bạn biết chất lượng mà Bayern có, thì bạn sẽ biết nó sẽ rất khó khăn. Chúng tôi đã xây dựng được một chút tự tin sau chiến thắng ở Gladbach, nhưng với Bayern - đó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác.

Ngay tại Pokal, chúng ta đều đã thấy Bayern là một trong những đội bóng tốt nhất của giải đấu này. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng biết rằng, Pokal có “phép thuật” đặc biệt riêng. Chúng tôi đã thắng họ hai năm trước trong trận bán kết. Tôi cho là cơ hội của cả hai bên trong trận đấu tới là 50/50./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục