Tiền Giang xả trạm thu phí Cai Lậy để tránh nguy cơ ùn tắc

Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quốc lộ 1 đã cho xả trạm thu phí Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để tránh nguy cơ ùn tắc giao thông như ngày 13/8.
Tiền Giang xả trạm thu phí Cai Lậy để tránh nguy cơ ùn tắc ảnh 1Giao thông thông thoáng sau khi xả trạm. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Chiều 14/8, trước nguy cơ một số phương tiện tập hợp lại, sử dụng phương thức cũ - dùng tiền mệnh giá nhỏ mua vé, cho xe chạy thật chậm qua khu vực trạm thu phí Cai Lậy, qua trạm xong lại vòng lại nhiều lần... nhằm tạo tình huống gây ùn tắc giao thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Quốc lộ 1 (đơn vị BOT quản lý trạm) đã cho xả trạm không thu phí.

Sau khi xả trạm, tình hình lưu thông qua khu vực đã ổn định, thông thoáng trở lại.

Trước đó, vào chiều tối 13/8, một số phương tiện và lái xe quá khích đã sử dụng phương thức trên nhằm gây áp lực buộc ngành chức năng phải dời trạm thu phí Cai Lậy sang vị trí khác, giảm giá thu phí...

Trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả trạm, không thu phí từ khoảng 18 giờ cho đến 0 giờ đêm 13/8.

Trước tình hình trên, sáng 14/8, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

Ông Thắng cho biết đã ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của địa phương liên quan đến đề nghị giảm giá thu phí, miễn-giảm giá thu phí cho các phương tiện cư trú trên địa bàn các xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Phú An và Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy (khu vực trạm thu phí Cai Lậy) để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục