Tiền Giang: Xe khách đâm vào cabin xe tải, một người tử vong

Tiền Giang: Xe khách đâm vào cabin xe tải khiến một người tử vong

Lái xe Trần Linh Sơn điều khiển xe ôtô tải 63L-5979 đi từ đường phụ ra đường chính không nhường đường cho xe đi trên đường chính khiến xe ô tô khách 53S-4640 đâm vào cabin xe tải.
Tiền Giang: Xe khách đâm vào cabin xe tải khiến một người tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Giang/TTXVN)

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 9/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải xảy ra tại Km 1987+150 trên Quốc lộ 1 (thuộc ấp Quí Trinh, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) làm một người chết, hai người bị thương.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 63L-5979 do anh Trần Linh Sơn (sinh năm 1977, ngụ phường 5, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) điều khiển chạy từ đường phụ (kho cám Phú Vinh) ra Quốc lộ 1.

Lúc này, xe ôtô khách biển kiểm soát 53S-4640 do anh Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1977, ngụ ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển chạy từ hướng Mỹ Thuận về Mỹ Tho, do không tránh kịp đã đâm vào cabin xe ôtô tải. Sau đó, xe khách 53S-4640, tiếp tục va chạm vào dải phân cách và chuyển hướng lao xuống lề đường bên phải.

Vụ tai nạn đã làm anh Tăng Hoàng Linh (28 tuổi, ngụ xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) tử vong và hai người bị thương nặng, trong đó có tài xế xe tải; hai xe ôtô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 hướng Mỹ Thuận đi Mỹ Tho bị ùn ứ cục bộ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang đã kịp thời điều tiết giao thông, phân luồng cho đi một làn xe từ 5 giờ 45; đến 8 giờ cùng ngày, giao thông trong khu vực mới trở lại bình thường.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định lỗi do lái xe Trần Linh Sơn, điều khiển xe ôtô tải 63L-5979 đi từ đường phụ ra đường chính không nhường đường cho xe đi trên đường chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục