Tiền nộp thuế của 10 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc sẽ giảm hơn 50%

Ở Hàn Quốc, một công ty nộp thuế doanh nghiệp dựa trên báo cáo thu nhập trong năm trước. Thuế doanh nghiệp chiếm khoảng 25% tổng nguồn thu thuế của nước này.
Tiền nộp thuế của 10 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc sẽ giảm hơn 50% ảnh 1Tập đoàn điện tử Samsung. (Nguồn: samsung)

Ngày 29/9, số liệu mới cho thấy tổng số thuế phải nộp của 10 tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc sẽ giảm hơn một nửa khi lợi nhuận của họ giảm trong sáu tháng đầu năm nay bởi xuất khẩu tăng trưởng chậm và nhu cầu thị trường trong nước giảm.

Theo số liệu của trang điện tử chuyên theo dõi các tập đoàn gia đình trị Hàn Quốc Chaebul.com, tổng lợi nhuận hoạt động từ 96 công ty con niêm yết của 10 tập đoàn trên trong giai đoạn từ tháng 1-6/2019 giảm 51,3% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 24.900 tỷ won (khoảng 20,7 tỷ USD).

Do lợi nhuận kinh doanh sụt giảm, 96 công ty con trên sẽ chỉ phải nộp 5.900 tỷ won thuế doanh nghiệp năm tới.

[Hàn Quốc thừa nhận thách thức dân số đang đe dọa tăng trưởng kinh tế]

Ở Hàn Quốc, một công ty nộp thuế doanh nghiệp dựa trên báo cáo thu nhập trong năm trước. Thuế doanh nghiệp chiếm khoảng 25% tổng nguồn thu thuế của nước này.

Nhiều chuyên gia theo dõi thị trường đã đưa ra một bức tranh ảm đạm về triển vọng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp lớn, bởi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ-Trung kéo dài đã tác động đến tình hình kinh doanh của các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục