Tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran còn gian nan

Sau cuộc đàm phán riêng giữa Iran với 3 quốc gia thành viên EU trong Nhóm P5+1, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Araqchi cho biết con đường tiến tới một thỏa thuận hạt nhân Iran còn khá gian nan.
Tiến trình đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran còn gian nan ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi ngày 11/9 cho biết vẫn tồn tại những bất đồng lớn trong đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, và con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện liên quan vấn đề này còn khá gian nan.

Tuyên bố trên được ông Abbas Araqchi đưa ra sau cuộc đàm phán riêng giữa Iran với 3 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh cùng với Đức), diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Vienna (Áo).

Mục đích của cuộc gặp ở Vienna là để các bên trao đổi quan điểm nhằm tìm cách thu hẹp bất đồng trước vòng đàm phán toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1 sắp diễn ra tại New York (Mỹ) vào ngày 18/9 tới.

Theo các nhà ngoại giao, “chướng ngại vật” chính hiện nay là bất đồng về số lượng máy ly tâm Iran có thể sử dụng để làm giàu urani.

Hiện Iran vẫn phản đối yêu cầu của các nước đòi Tehran giảm đáng kể số máy ly tâm trong số 19.000 máy Tehran đã lắp đặt.

Mặc dù vậy, ông Abbas Araqchi, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, nói rằng cuộc đàm phán ngày 11/9 giữa Tehran và ba nước Đức, Anh, Pháp là "hữu ích" và Iran vẫn hy vọng sẽ có tiến bộ trong vòng đàm phán ngày 18/9 để có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng đúng thời hạn chót cuối tháng 11 tới.

Thời hạn chót để các bên đạt được một thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân của Iran đã được gia hạn tới ngày 24/11, sau khi Iran và Nhóm P5+1 không thể đáp ứng thời hạn ngày 20/7 do còn quá nhiều bất đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục