Tiền vệ Tuấn Anh được hỗ trợ tối đa để điều trị chấn thương

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết VFF sẽ phối hợp với ban lãnh đạo Yokohama FC (Nhật Bản) để tìm ra phương án tối ưu nhất điều trị chấn thương cho tiền vệ Tuấn Anh.
Tiền vệ Tuấn Anh được hỗ trợ tối đa để điều trị chấn thương ảnh 1Pha cầm bóng đột phá của tiền vệ Tuấn Anh. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau khi Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ thi đấu tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh - Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay - cam kết VFF sẽ phối hợp với ban lãnh đạo câu lạc bộ Yokohama FC (Nhật Bản) để tìm ra phương án tối ưu nhất điều trị chấn thương cho tiền vệ Tuấn Anh.

Ông Lê Hoài Anh khẳng định: “Ban huấn luyện đội tuyển thống nhất không sử dụng Tuấn Anh tại AFF Cup 2016 vì không muốn mạo hiểm, gây tổn hại cho sự nghiệp của cậu ấy về lâu dài. Quyết định được đưa ra, dù tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất tiếc."

Tối 18/11, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng buộc phải gạt Tuấn Anh và Quang Huy ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu chính thức của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2016.

Nếu như Quang Huy không thể cạnh tranh vị trí ở hàng phòng ngự cũng như tiền vệ và bị loại đơn thuần vì lý do chuyên môn thì trường hợp của Tuấn Anh lại khá đặc biệt.

Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai - người sẽ hết hợp đồng cho mượn với câu lạc bộ Yokohama FC tại J.League 2 từ cuối tháng 12 tới - liên tiếp gặp “vận đen” tại các giải đấu lớn nhỏ cùng đội U23 cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tại vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3/2015 ở Malaysia, Tuấn Anh chỉ thi đấu được 77 phút ở trận đầu tiên của U23 Việt Nam với U23 Malaysia, trước khi rời sân vì chấn thương. Sau đó tiền vệ này không thể ra sân ở các trận gặp U23 Nhật Bản và U23 Macao (Trung Quốc).

Tới SEA Games 2015, kịch bản tương tự đã lặp lại khi Tuấn Anh tiếp tục bị chấn thương đầu gối. Huấn luyện viên Toshiya Miura đã chờ Tuấn Anh tới cận kề SEA Games nhưng cuối cùng vẫn phải gạch tên anh vì không đảm bảo thể lực.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2016 tổ chức ở Qatar hồi đầu năm nay, Tuấn Anh gặp vấn đề về đầu gối. Hai trận gặp U23 Jordan và U23 Australia, Tuấn Anh đều phải ngồi ngoài. Tuấn Anh chỉ vào sân ở trận cuối cùng với U23 Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thi đấu tốt.

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016, dù được coi là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ở trung tâm hàng tiền vệ, đá cặp cùng Xuân Trường nhưng Tuấn Anh luôn phải đối diện với nguy cơ chấn thương và thể lực không đảm bảo do phải di chuyển, tập luyện và thi đấu liên tục cùng câu lạc bộ Yokohama cũng như đội tuyển Việt Nam.

Cuối cùng, Tuấn Anh đã không thể kịp bình phục để tham dự AFF Suzuki Cup 2016 nên huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng buộc lòng phải để cầu thủ này về nước điều trị chấn thương.

Tuấn Anh cùng Quang Huy sau khi chia tay các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam đã được VFF mua vé máy bay cho về nước trong ngày hôm nay (19/11)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục