Tiếp cận cứu nạn ngư dân lên cơn co giật trên vùng biển Hoàng Sa

Lực lượng cứu hộ tối 11/12 đã tiếp cận được tàu BĐ 95046 Ts và cứu nạn kịp thời ngư dân Lê Văn Thắng bị lên cơn co giật do sốt cao khi đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II, tàu BĐ 95046 Ts do ông Nguyễn Hoàn sinh năm 1977, thường trú tại Thôn Thiện Chánh 2 - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định làm chủ tàu có thuyền viên Lê Văn Thắng, sinh năm 1988, quê quán xã Vĩnh Hòa- huyện Vĩnh Thạnh- tỉnh Bình Định bị lên cơn co giật liên tục, không ăn uống được.

Sự việc xảy ra chiều 8/12, trong khi đang hành nghề tại khu vực có tọa độ 18000'N - 117010'E (cách đảo Lincoln - Hoàng Sa - Việt Nam 260 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc, cách Đà Nẵng 526 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc).

Đến sáng 11/12 bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu bình phục, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã điều động tàu SAR 412 rời bến lúc sáng cùng ngày đi cứu nạn.

Cùng đi theo tàu có bác sĩ của Trung tâm cấp cứu y tế 115 thành phố Đà Nẵng. Đến khoảng 20 giờ ngày 11/12, tàu SAR 412 tiếp cận tàu BĐ 95046 Ts tại vị trí 15037'N - 111032'E và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR412.

Tình trạng bệnh nhân bị co giật do sốt cao, hiện các bác sỹ đang tiếp tục xử lý, chăm sóc y tế cho bệnh nhân và khẩn trương đưa về đất liền.

Dự kiến khoảng 8 giờ sáng 12/12, tàu SAR 412 sẽ về đến Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục