Tiếp nhận hiện vật của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại diện gia đình đại biểu từng dự Hội nghị Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa III mở rộng) đã trao hơn 500 tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Sáng 12/8, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật của các vị đại biểu từng tham dự Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III mở rộng, họp từ ngày 18/12/1974 đến 8/1/1975) bàn về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Di tích cách mạng kháng chiến Nhà và Hầm D67, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Tại buổi lễ, đại diện gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội đã trao cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội hơn 500 tài liệu, hiện vật, là những di vật tiêu biểu minh chứng cho Hội nghị mang tính lịch sử, đóng vai trò quyết định trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chủ yếu là phương tiện chỉ huy chiến đấu, sổ tay ghi chép, tặng phẩm lưu niệm, các huân chương và huy chương…

Trong số các hiệu vật đó tiêu biểu là các cuốn sách, chiếc kính… của nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trường Chinh; bộ quần áo, thẻ đại biểu Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam, túi, sơ yếu lý lịch, đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, kính… của nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công; hai băng ghi tin hàng ngày, huy hiệu Bác Hồ, thước chỉ đạo, kính, bản đồ… của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các tài liệu, hiện vật của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ; nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thanh Nghị; nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng.

Tại lễ trao tặng, gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội bày tỏ sự xúc động khi được đóng góp các tài liệu, hiện vật cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận, phu nhân nguyên Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Lê Văn Lương, bày tỏ được chứng kiến việc làm có ý nghĩa to lớn của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tri ân và tôn vinh những người có công dựng nước và giữ nước trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, bà vô cùng xúc động, bày tỏ sự biết ơn đến Trung tâm.

Ông Bùi Chuẩn, con trai Trung tướng Trần Quý Hai, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Trung ương, cho rằng việc sưu tầm tài liệu, hiện vật của Trung tâm là một việc làm thiết thực trong bối cảnh đất nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Gia đình ông cũng như các gia đình ở đây đều nhiệt tình ủng hộ việc làm ý nghĩa này.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, sau lễ tiếp nhận, Trung tâm sẽ tổ chức giới thiệu những di vật, những chứng tích lịch sử đến quần chúng nhân dân để mọi người hiểu hơn về Hội nghị quan trọng này và giá trị của Nhà và Hầm D67.

Tại Nhà D67, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã tổ chức nhiều Hội nghị quan trọng, trong đó có Hội nghị Bộ Chính trị (khóa III mở rộng) bàn về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham dự Hội nghị này có 24 vị đại biểu của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo,cChỉ huy của hai chiến trường trọng điểm Nam Bộ và khu V. Đây là Hội nghị mang tính lịch sử, đóng vai trò quyết định trong công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội sưu tầm tư liệu, hiện vật của các vị đại biểu trực tiếp tham dự Hội nghị quan trọng nhằm phát huy giá trị Khu di sản thế giới, chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục