Tiếp nhận tài trợ mổ tim cho nạn nhân da cam Bà Rịa-Vũng Tàu

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận 600 triệu đồng từ ba đơn vị tài trợ cho chương trình mổ tim cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh.
Tiếp nhận tài trợ mổ tim cho nạn nhân da cam Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Một ca phẫu thuật tim. Ảnh minh họa. (Nguồn: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 14/8, tại thành phố Vũng Tàu, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Hội Rotary Tín Nghĩa Đài Bắc, Công ty trách nhiệm hữu hạn may Hi Vọng, Công ty cổ phần Hải Việt tổ chức Lễ tài trợ chương trình mổ tim cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Rotary Tín Nghĩa Đài Bắc đã trao cho Hội nạn nhân chất dộc da cam/dioxin tỉnh 400 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn may Hi Vọng trao 50 triệu đồng và Công ty cổ phần Hải Việt cũng đã trao số tiền 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi trả cho các ca phẫu thuật tim bẩm sinh cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chuang Wen Te - Hội trưởng đại diện Hội Rotary Tín Nghĩa Đài Bắc, cho biết năm nay là năm thứ 17 Hội đã đồng hành cùng các chương từ thiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tổng số tiền tài trợ 68.000 USD và hơn 100 triệu đồng. Số tiền này đã giúp đỡ được nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam tại Bà Rịa-Vũng Tàu vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, khó khăn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết kể từ khi Hội được thành lập đến nay đã vận động được 20 tỷ đồng. Từ số tiền này Hội đã thực hiện các chương trình từ thiện giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.

Riêng Chương trình mổ tim miễn phí, Hội đã phối hợp với ngành y tế mổ cho 49 nạn nhân, với kinh phí hỗ trợ mỗi ca từ 50 đến 100 triệu đồng. Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có tám trường hợp được mổ tim miễn phí và sẽ có thêm bốn trẻ bị tim bẩm sinh được mổ tim miễn phí trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục