Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thanh niên xây dựng văn minh đô thị

Phong trào Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại các đô thị và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thanh niên xây dựng văn minh đô thị ảnh 1Các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Tại hội nghị tổng kết hai năm triển khai điểm phong trào Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/1, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết phong trào đã thu được kết quả bước đầu và tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại các đô thị và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn.

Năm 2013-2014, Trung ương Đoàn đã triển khai chỉ đạo điểm phong trào Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị tại năm quận thuộc năm thành phố trực thuộc Trung ương là quận Ngô Quyền (Hải Phòng), Hải Châu (Đà Nẵng), quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh), Ninh Kiều (Cần Thơ), Hoàng Mai (Hà Nội).

Cùng với đó, mỗi tỉnh, thành chọn ít nhất một phường, thị trấn để chỉ đạo làm điểm. Các cấp Đoàn Thanh niên thực hiện phong trào với các nội dung, công trình, phần việc cụ thể như triển khai và duy trì các đội thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, tham gia tu sửa và làm đẹp các di tích lịch sử tại địa phương, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường...

Qua hai năm triển khai, tại mỗi địa bàn đã chú trọng phát triển các mô hình gắn với thực tế địa phương như câu lạc bộ "Thanh niên sống đẹp" tại quận Ngô Quyền; câu lạc bộ "Hỗ trợ thanh niên nhập cư" tại quận Hoàng Mai; mô hình "Vỉa hè sạch, góc phố đẹp" ở quận Hải Châu; mô hình dân vận khéo xây dựng tuyến đường, đoạn đường, hẻm "An toàn-xanh-sạch;"  mô hình “Hệ thống camera an ninh” và câu lạc bộ “Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm” tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần thực hiện công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, giảm tệ nạn xã hội, ùn tắc giao thông tại mỗi địa phương.

Tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn hạn chế như chưa có nh i ều giải pháp mới, mô hình hay; việc hỗ trợ thanh niên hoàn lương, tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổ chức Đoàn ở nhiều địa phương còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng trong tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Dựa trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện trong hai năm qua, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết giai đoạn 2015-2017, phong trào Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh với những hoạt động thiết thực gắn với từng địa phương, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm: Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục