Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ hai đánh giá kết quả hoạt động và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ hai, nhiệm kỳ 2013-2018, đánh giá kết quả hoạt động và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2014, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Dự Hội nghị có đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành Trung ương và các chức sắc, tín đồ Công giáo.

Đánh giá của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho thấy năm 2014, các cấp, các ngành đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo.

Đây là năm đầu tiên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam triển khai Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013-2018, đạt được nhiều chuyển biến tích cực, nhiều cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phong trào thi đua được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hướng về cơ sở xứ họ đạo. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua có tên gọi khác nhau để phù hợp với thực tế của từng địa phương như phong trào thi đua xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến” ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam; phong trào thi đua “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” ở Bắc Ninh, Vĩnh Long; phong trào thi đua “Xứ họ đạo và gia đình Công giáo xây dựng nông thôn mới,” “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng,” “Gia đình Công giáo gương mẫu thực thi tân phúc âm hóa gia đình” ở Nam Định; “Hiền mẫu sống đạo hôm nay” cho các bà mẹ Công giáo ở Đắk Lắk...

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các chức sắc Công giáo, giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng, huy động đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công, hiến đất, nguyên vật liệu, tự nguyện giải phong mặt bằng làm đường giao thông thôn, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Nhiều khu dân cư Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Nhiều gia đình Công giáo đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong việc áp dụng khao học kỹ thuật vào sản xuất, năng động trong kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống và làm giàu cho xã hội.

Nhiều vị linh mục, tu sỹ là những gương sáng trong cuộc sống “đạo-đời,” trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng giáo xứ, giáo họ, khu dân cư giàu đẹp.

Công tác bác ái, xã hội vẫn luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo. Điển hình như linh mục Huỳnh Cao Thượng, nhà thờ Lương Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã trợ giúp hơn 500 triệu đồng tiền mặt cho các hộ nghèo và hàng tháng giúp 1 tấn gạo cho các hộ nghèo.

Linh mục Phan Văn Điển, Chánh xứ Quần Vinh (Nam Định) đã vận động xây dựng trên 50 nhà đại đoàn kết và khoan 20 giếng nước tặng cho hộ nghèo, hàng năm giúp đỡ 100 cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn mỗi vụ 100kg thóc.

Nhiều linh mục đã đứng lên vận động giáo dân tại các xứ họ đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động bác ái, xã hội, tham gia xây tặng “nhà đại đoàn kết,” xây dựng quỹ khuyến học, tủ thuốc miễn phí, bếp ăn tình thương, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí.

Năm 2014, trên 90% số gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thực hiện tốt các quy ước hương ước xây dựng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Nhiều xứ, họ đạo không làm cỗ đám hiếu, không hút thuốc lá, đám cưới không tổ chức ăn uống linh đình kéo dài.

Năm 2015, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo, vận động giáo dân đoàn kết cùng toàn dân tích cực tham gia các hoạt động bác ái xã hội, thực hiện Thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chú tân phúc âm hóa đời sống các giáo xứ và cộng đoàn sống đời Thánh thiện của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ủy ban cũng tổ chức hội nghị thi đua toàn quốc biểu dương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong đồng bào Công giáo lần thứ 4.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình chúc mừng và đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban cũng như phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2014.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tiếp xúc, thăm hỏi và tranh thủ sự ủng hộ của các vị Giám mục để tạo thuận lợi cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban được phát triển tốt.

Các linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn thể hiện là những hạt nhân tích cực, tiên phong và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở mỗi xứ, họ đạo, làm cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" ngày càng phát triển rộng khắp với chất lượng và hiệu quả cao.

Ông Lê Bá Trình mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục đưa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu, tới tất cả các khu dân cư có đông đồng bào Công giáo trong cả nước; tuyên truyền, giải thích làm cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và hàng giáo phẩm trong Giáo hội Công giáo Việt Nam nhận thức rõ hơn nữa vị trí, vai trò, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong tình hình hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp kịp thời tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo và Giáo hội để phản ánh, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền; đồng thời, kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương đến các vị chức sắc, tu sỹ, đồng bào giáo dân và tổ chức Giáo hội để tăng cường sự đồng tình trong nhận thức và hành động vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Qua đó, khẳng định vai trò cầu nối và vị trí của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và với Giáo hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo các điều kiện cần thiết để phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển, để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng nâng cao vai trò, uy tín xã hội và thực hiện tốt vai trò của mình đối với đất nước, với giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục