Tiếp tục xây dựng TTXVN là tập đoàn thông tin mạnh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng với tiềm lực vốn có, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục là tập đoàn thông tin mạnh nhất của đất nước.
Nhân dịp dầu Xuân Quý Tỵ, sáng 18/2, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhân danh cá nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN một năm mới đạt thắng lợi mới; tiếp tục xây dựng TTXVN là tập đoàn thông tin mạnh của đất nước; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại; đấu tranh phản bác lại những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ thù, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà TTXVN đã đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh TTXVN là cơ quan thông tin có mạng lưới tổ chức hoạt động nghiệp vụ sâu rộng và mạnh ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Thông tin của TTXVN luôn đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đặc biệt là giữ đúng định hướng XHCN mà không phải cơ quan báo chí nào cũng có được. Đó chính là thể hiện cụ thể sự năng động, tích cực và sáng tạo trong công tác của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người lao động TTXVN. Năm qua, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, hội nhập khu vực và quốc tế, trong đó có sự đóng góp to lớn của TTXVN.

Năm 2013, bên cạnh những cơ hội cũng còn nhiều khó khăn, thử thách đối với đất nước và nhân dân. Phó Thủ tướng mong rằng với truyền thống, tiềm lực vốn có về con người và phương tiện kỹ thuật, TTXVN phấn đấu tiếp tục là tập đoàn thông tin mạnh nhất của đất nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khốc liệt, TTXVN phải luôn giữ vững được định hướng, đồng thời vẫn phải cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trong nước phục vụ công tác thông tin đối nội và đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để TTXVN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình; lưu ý cán bộ lãnh đạo TTXVN tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến việc chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động, để mọi người yên tâm lao động và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN nhân dịp năm mới; nhấn mạnh mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN luôn nhận thức rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi báo cáo Phó Thủ tướng về những thành tích toàn diện mà TTXVN đã nỗ lực cố gắng đạt được trong năm qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ là Hãng Thông tấn Quốc gia.

Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động TTXVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng là Tập đoàn thông tin Quốc gia mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả với những thông tin đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước./.

Công Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục