Tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban ở miền Đông Afghanistan

Trong 24 giờ qua, hơn 40 phiến quân, trong đó có thủ lĩnh chủ chốt của Taliban Shir Malang, đã bị tiêu diệt tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.
Tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban ở miền Đông Afghanistan ảnh 1Lực lượng phiến quân Taliban. (Nguồn: AP)

Trong 24 giờ qua, hơn 40 phiến quân, trong đó có thủ lĩnh chủ chốt của Taliban Shir Malang, đã bị tiêu diệt tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan.

Trả lời báo giới, Tỉnh trưởng Kunar, ông Wahidullah Kalimzai cho biết sáng 31/10, các phiến quân đã mở loạt tấn công phối hợp nhằm vào nhiều chốt kiểm soát an ninh tại các huyện Dangam, Watapor và Sarkano cũng như bên ngoài thủ phủ Assadabad của tỉnh Kunar.

Lực lượng an ninh phản kích mạnh mẽ, gây thương vong lớn cho phiến quân. Hơn 40 phiến quân, trong đó thủ lĩnh Shir Malang, bị tiêu diệt trong khi 12 tay súng bị thương và 2 đối tượng bị bắt sống.

Ông Kalimzai không cho biết về thương vong của lực lượng chính phủ. Giao tranh vẫn xảy ra tại nhiều khu vực của các huyện kể trên.

Theo quan chức trên, cái chết của Shir Malang sẽ là một đòn giáng mạnh vào các tay súng Taliban ở Kunar cũng như các tỉnh lân cận Nangarhar và Nuristan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục