Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Báo VietnamPlus trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Họ và tên: Nguyễn Xuân Phúc.

Sinh ngày 20/7/1954.

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: không

Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/5/1982.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội khóa XI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục