“Tiểu tặc ngậm vịt quỳ bên đường” gây chấn động Trung Quốc

Các hình ảnh của hai thiếu niên đi ăn trộm bị trừng phạt bằng cách quỳ bên đường, ngậm vịt chết trong mồm đã gây tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng Trung Quốc.
“Tiểu tặc ngậm vịt quỳ bên đường” gây chấn động Trung Quốc ảnh 1Hình ảnh hai thiếu niên ngậm vịt gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc (Nguồn: CCTV)

Các hình ảnh của hai thiếu niên đi ăn trộm bị trừng phạt bằng cách quỳ bên đường, ngậm vịt chết trong mồm đã gây tranh cãi lớn trên cộng đồng mạng Trung Quốc.


Theo trang CCTV News, hai cậu trai 14 tuổi này bị bắt quả tang đang trộm vịt tại một ngôi làng ở thành phố Yizhou, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hôm đầu tuần.

Tờ Thanh niên Trung Quốc cho biết dân làng đã không báo vụ việc cho cảnh sát mà tự thi hành hình phạt riêng. Theo dân làng, hai thiếu niên này thường xuyên đi ăn trộm và vì thế mà họ muốn dạy cho cả hai một bài học.

Sau khi nghe tin, cảnh sát địa phương đã can thiệp và yêu cầu dân làng làm đúng luật. Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng không có ai được trừng phạt kẻ khác về mặt thể xác. Tất cả các vụ trộm phải được xử lý theo pháp luật.

Tuy nhiên hình ảnh hai "tiểu tặc" phải khổ sở thi hành hình phạt đã gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng hình phạt là tàn nhẫn và chẳng đem lại lợi ích gì.

“Thật không phải! Những đứa trẻ đó có làm sai nhưng chúng chỉ nên bị mắng mỏ và giáo dục lại, thay vì bị trừng phạt về thể xác. Thật không phù hợp. Chúng còn trẻ nhưng đã biết tự hào và hổ thẹn về bản thân… Chúng sẽ phải sống trong cái bóng của sự hổ thẹn (vì bị trừng phạt như thế này) và chuyện sẽ ám ảnh chúng cho tới hết đời... Các hình phạt dành cho trẻ em nên tập trung nhiều hơn vào giáo dục, theo cách thức khoan dung hơn” – người dùng @mayigongyi biết.

“Ai đã nghĩ ra ý tưởng này vậy? Có chút nhân tính nào trong đó không vậy?” - @wangsicongdexiaoyaxiaopingguo viết

Tuy nhiên một số người cũng cho rằng phạt như thế là đúng.

“Tất cả những gì tôi có thể nói là có nhiều kẻ như thế này... Nếu không trừng phạt trong ngày hôm nay, sau này kiểu gì chúng cũng bị trừng phạt. Tôi chưa từng thấy những kẻ xấu chuyên đi lấy đồ của người khác sửa chữa sai lầm của chúng sau khi được giáo dục chỉ bằng lời lẽ” -@weixianchongyuzhongerdejiaoti2333 viết./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục