Tìm hiểu về nơi lưu dấu chân của Bác trên đất Thái Lan

Bản Mạy thuộc huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom, nơi lưu dấu chân của Bác, là “địa chỉ đỏ” thiêng liêng của bà con Việt kiều trên đất Thái Lan.
Tìm hiểu về nơi lưu dấu chân của Bác trên đất Thái Lan ảnh 1Góc nghỉ ngơi của Bác. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/TTXVN)

Bản Mạy thuộc huyện Mương, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan, là “địa chỉ đỏ” thiêng liêng của bà con Việt kiều trên đất Thái Lan.

Năm 1928, trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, Bác Hồ đã dừng lại nơi đây hoạt động cách mạng, lấy bí danh là Thầu Chín. Dù chỉ lưu lại thời gian ngắn (từ 7/1928 đến 11/1929), nhưng dấu ấn Bác Hồ tại bản May vẫn rất sâu đậm.

Tháng 1/2004, từ sáng kiến của Đại tướng Chavalit Yongchaiyudh, Phó Thủ tướng Thái Lan, Chính phủ hai nước Việt Nam và Thái Lan đã tổ chức Hội nghị liên Chính phủ Việt-Thái và quyết định thành lập Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy.

Ngày 22/2/2004, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải và Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawtra đã khai trương Làng hữu nghị Thái-Việt ở bản Mạy, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc.

Năm 2013, trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan 30 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp khu lưu niệm.

Công trình được khởi công vào tháng 5/2014 và đang khẩn trương thi công đúng tiến độ, dự kiến khánh thành vào đầu năm 2016.

Trong tương lai, đây sẽ là chốn hành hương thiêng liêng của những người con mang dòng máu Việt trên đất Thái Lan mỗi độ Tết đến, Xuân về./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục