Tìm thấy thi thể 9 người di cư ở ngoài khơi phía tây Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 cho biết đã tìm thấy thi thể 9 người di cư, bao gồm 2 trẻ em, sau khi thuyền chở những người này bị chìm ngoài bờ biển phía Tây nước này.
Tìm thấy thi thể 9 người di cư ở ngoài khơi phía tây Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người di cư trên biển Aegean. (Nguồn: AFP)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/2 cho biết đã tìm thấy thi thể 9 người di cư, bao gồm 2 trẻ em, sau khi thuyền chở những người này bị chìm ngoài bờ biển phía Tây nước này khi đang trên đường tới Hy Lạp.

Hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc thuyền trên bị lật vào khoảng 5 giờ 35 phút (giờ địa phương) ngoài khơi Seferihisar thuộc tỉnh Izmir, gần đảo Samos của Hy Lạp.

Nhóm cứu hộ đã cứu được hai người di cư khi họ đang bơi vào bờ.

Chỉ tính riêng trong năm 2015, hơn 80.000 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi hơn 3.000 người đã bỏ mạng trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ sang các hòn đảo của Hy Lạp.

Bất chấp điều kiện thời tiết mùa Đông khắc nghiệt và một loạt các biện pháp ngăn chặn mạnh tay từ các nước châu Âu, hàng chục nghìn người tị nạn chạy trốn chiến tranh và nghèo đói từ các nước Trung Đông và châu Phi vẫn vượt biển Địa Trung Hải trên những con thuyền ọp ẹp và cũ kỹ để tới châu Âu trong tháng đầu năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục