Tìm thấy thi thể nam thanh niên sau 5 ngày bị nước cuốn trôi

Sau 5 ngày nỗ lực, tích cực tìm kiếm, khoảng 13 giờ chiều 7/11, thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi vào ngày 3/11 đã được tìm thấy gần vực Chèo, cách vực Mít (nơi gặp nạn) khoảng 1km.
Tìm thấy thi thể nam thanh niên sau 5 ngày bị nước cuốn trôi ảnh 1Nước tại Vực Mít nơi nạn nhân mất tích chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Toán-Võ Dung/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết sau 5 ngày nỗ lực, tích cực tìm kiếm, khoảng 13 giờ chiều 7/11, thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi vào ngày 3/11 đã được tìm thấy gần vực Chèo, cách vực Mít (nơi gặp nạn) khoảng 1km.

Địa phương đã làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về an táng theo phong tục địa phương ngay trong chiều cùng ngày.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 3/11, Nguyễn Kiều Hưng (sinh năm 1994), trú tại thôn 1 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình lội qua vực Mít để về nhà, không may gặp phải dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.

Nơi Nguyễn Kiều Hưng mất tích cách chỗ làm vườn khoảng 60m. Những ngày qua, gia đình nạn nhân cùng người dân địa phương, các lực lượng chức năng và nhiều phương tiện hỗ trợ đã tham gia, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Hai trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Quảng Bình vào những ngày giữa tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã làm khoảng 120 nghìn nhà bị ngập lụt, 24 người chết, hệ thống giao thông, nhiều công trình dân sinh, trạm xá, trường học, chợ, công trình đê kè, thủy lợi... bị ngập và hư hỏng nghiêm trọng; hàng chục ngàn gia súc, gia cầm, cây trồng bị ngập úng và cuốn trôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục