Tìm được thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm ở Quảng Ninh

Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm tại Quảng Ninh

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và tìm thấy thi thể anh Bùi Văn Hải, nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động tại khu vực Đông Vàng Danh, Uông Bí.
Tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm tại Quảng Ninh ảnh 1Lực lượng cứu nạn khẩn trương vận chuyển dụng cụ hỗ trợ vào trong nhằm gia cố đường lò bị sụt. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Tính đến thời điểm 16 giờ 30 phút ngày 21/5, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và tìm thấy thi thể anh Bùi Văn Hải (sinh năm 1988), nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn lao động tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vào tối 20/5.

Nạn nhân được tìm thấy vào lúc 15 giờ cùng ngày là anh Dương Văn Thiện, sinh năm 1980.

Như vậy, cả 2 thợ lò gặp nạn tại đường lò phân tầng số 11, khu vực Đông Vàng Danh của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều vào tối qua đều đã tử vong.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 6 triệu đồng; thành phố Uông Bí hỗ trợ mỗi gia đình công nhân bị nạn 3 triệu đồng; Công ty Cổ phần Ximăng và Xây dựng Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình công nhân bị nạn 50 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí, tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, động viên gia đình có công nhân thiệt mạng.

Ngoài ra Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả sau tai nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đối với Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều cần tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn, đồng viên tinh thần cán bộ công nhân đơn vị, tập trung ổn định sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục