Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ sạt lở đất tại Cao Bằng

Thi thể ông Triệu Sành Khuôn - một trong ba nạn nhân của vụ sạt lở đất hôm 2/8 vừa qua tại Cao Bằng, đã được tìm thấy vào lúc 17 giờ 30 phút.
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ sạt lở đất tại Cao Bằng ảnh 1Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở núi chôn vùi một nhà dân ở huyện Thông Nông. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Theo ông Hà Văn Vui - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng cho biết thi thể ông Triệu Sành Khuôn vừa được tìm thấy vào lúc 17 giờ 30 phút.

Trước đó, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 2/8, tại xóm Nà Tềnh, xã Cần Nông, huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng, hàng vạn khối đất đá bất ngờ từ trên đỉnh núi bị lở lao xuống vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà sàn của gia đình ông Triệu Sành Khuôn.

Tám trong số 10 người trong gia đình ông Khuôn gặp nạn, trong đó có 3 người là ông Triệu Sành Khuôn, bà Triệu Thị Chuổng (vợ ông Khuôn), anh Triệu Văn Xay sinh (con trai ông Khuôn) bị mất tích, vùi sâu trong lớp đất đá, 5 người khác trong gia đình bị thương phải nhập viện cấp cứu, chỉ có 2 người may mắn chạy thoát ra ngoài.

Ngày 3/8 vừa qua, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 2 nạn nhân. Như vậy, sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục