Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ bục nước đường lò

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ bục nước trong đường lò ở Công ty Than Hòn Gai, anh Vũ Như Hiệu đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi đường lò vào lúc 23 giờ ngày 17/9.
Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ bục nước đường lò ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ bục nước trong đường lò ở Công ty Than Hòn Gai là thợ lò bậc 5/6 - anh Vũ Như Hiệu đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi đường lò vào lúc 23 giờ ngày 17/9.

Như TTXVN đã đưa tin: Vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 17/9, tại khai trường khai thác than Cao Thắng (nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) của Công ty Than Hòn Gai (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) đã xảy ra sự cố bục nước trong đường lò.

Vụ tai nạn lao động đã khiến 3 công nhân gặp nạn. Trong đó có 2 thợ lò bị tử vong gồm: anh Lê Văn Hiến (sinh năm 1970, quê ở Kiến Xương, Thái Bình), Phó Quản đốc phân xưởng, trú quán ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long và Vũ Như Hiệu (sinh năm 1983, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình), hiện trú ở phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long. Kỹ sư khai thác mỏ Lê Văn Biên (sinh năm 1984, quê ở Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), hiện trú tại phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long) bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau sự cố xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tỉnh Quảng Ninh đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 6 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục