Tìm thấy thi thể ngư dân bị mất tích ở hồ Nước Trong

Sáng 21/12, lực lượng cứu hộ huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể ông Đinh Công Sáu (40 tuổi, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) chết đuối ở hồ Nước Trong.

Trung tá Nguyễn Đình Văn, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi cho biết sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 21/12, lực lượng cứu hộ huyện Sơn Hà đã tìm thấy thi thể ông Đinh Công Sáu (40 tuổi, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà) chết đuối ở hồ Nước Trong.

Trước đó, ngày 18/12, người dân địa phương phát hiện ghe máy của ông Sáu nằm chỏng chơ (không người) gần nơi thả lưới ở vùng lòng hồ Nước Trong (xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà).

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình, lực lượng chức năng huyện Sơn Hà đã sử dụng ghe, canô mở rộng phạm vi tìm kiếm vùng lòng hồ trải rộng ở hai huyện vùng cao Sơn Hà và Tây Trà suốt nhiều ngày qua để tổ chức tìm kiếm tung tích của ông Sáu.

Hồ chứa nước Nước Trong thuộc địa phận hai huyện Sơn Hà và Tây Trà (Quảng Ngãi) có dung tích gần 290 triệu m3, diện tích mặt hồ lên tới gần 1.200ha.

Hồ có dung tích chứa nước được xem là lớn nhất khu vực miền Trung hiện nay, với tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng vừa có vai trò thủy lợi, vừa làm thủy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục