Timor Leste bổ nhiệm cựu bộ trưởng y tế làm thủ tướng mới

Ngày 16/2, Chính phủ Timor Leste đã chính thức bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Rui de Araujo làm thủ tướng mới của nước này.
Timor Leste bổ nhiệm cựu bộ trưởng y tế làm thủ tướng mới ảnh 1Tân thủ tướng Timor Leste Rui Araujo (phải). (Nguồn: Reuters)

Ngày 16/2, Chính phủ Timor Leste đã chính thức bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Rui de Araujo làm thủ tướng mới của nước này. Quyết định trên được công bố sau khi Tổng thống Đông Timor Taur Matan Ruak chỉ định ông Araujo vào cương vị.

 

Theo quyết định, ông Araujo đã chính thức trở thành vị thủ tướng thứ 5 của đất nước mới được thành lập năm 2002 và thay thế người tiền nhiệm Xaxana Gusmao, trước đó đã tuyên bố rút lui khỏi cương vị thủ tướng. Tuy nhiên, ông Gusmao vẫn sẽ ở lại nội các Timor Leste trên cương vị Bộ trưởng Đầu tư.

 

Phát biểu tại buổi lệ nhậm chức của tân thủ tướng Araujo, ông Gusmao đánh giá cao năng lực của vị cựu bộ trưởng Y tế và tin tưởng trên cương vị mới, ông Araujo có thể cải thiện tình trạng đói nghèo tại Đông Timor.

 

Ông Xaxana Gusmao nói: “Chính phủ mới sẽ phải đối mặt với những thách thức quan trọng tuy nhiên tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của tân Thủ tướng Araujo, tình hình đất nước sẽ được cải thiện”.

 

Hiện tình hình kinh tế cũng như cuộc sống người dân tại Đông Timor đang hết sức khó khăn mặc dù nguồn thu từ khí đốt đã và đang đem lại cho nước này nhiều tỉ USD. Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, một nửa dân số của nước này, khoảng 600.000 người vẫn đang phải sống trong đói nghèo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục