Timor Leste đẩy mạnh thu hút đầu tư từ ASEAN

Timor Leste đang nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư từ ASEAN, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến cho tiến trình gia nhập hiệp hội.
Thông cáo báo chí ngày 15/1 của Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết Timor Leste đang nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các nước ASEAN, đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến cho tiến trình gia nhập hiệp hội.

Tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp cùng ngày giữa Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste Luis Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh ở Jakarta (Indonesia) nêu rõ Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tới thăm các nước thành viên ASEAN nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, giới thiệu tiềm năng và các cơ hội đầu tư tại Timor Leste, cũng như kêu gọi các nước thành viên ASEAN đầu tư, tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển của nước này.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Guterres cũng thông báo với Tổng Thư ký Lê Lương Minh về các nỗ lực của Timor Leste trong việc đáp ứng yêu cầu gia nhập ASEAN.

Theo ông Guterres, trong thời gian qua, Đại sứ quán của nước này tại các nước ASEAN đã tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận hồ sơ đấu thầu các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng đường giao thông, hải cảng. Trong 10 nước thành viên ASEAN, Indonesia, Singapore và Philippines tham gia tích cực nhất. Thương mại giữa Timor Leste với Indonesia và Singapore chiếm tới 80% tổng kim ngạch ngoại thương của nước này.

Về phần mình, Tổng Thư ký Lê Lương Minh thông báo cho Bộ trưởng Guterres về kết quả hoạt động gần đây của Hội đồng Điều phối Nhóm Làm việc ASEAN (ACCWG) trong việc đánh giá đề nghị gia nhập ASEAN của Timor Leste.

Timor Leste đệ đơn xin gia nhập ASEAN năm 2011 và đã mời Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đến thăm nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục