Timor Leste gần hơn mục tiêu thành viên ASEAN

Timor Leste đã tiến một bước gần hơn nữa tới mục tiêu trở thành quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 27/4, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa cho biết Timor Leste đã tiến một bước gần hơn nữa tới mục tiêu trở thành quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bộ trưởng Natalegawa cho biết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei, các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhất trí đồng ý trên cơ sở đề nghị của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono để Timor Leste tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 23, sẽ diễn ra tại đây vào tháng 10 năm nay.

Theo ông Natalegawa, Tổng thống Yudhoyono đã hoàn thành cam kết của mình trong việc thúc đẩy vấn đề Timor Leste gia nhập ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22. Tuy nhiên, hiện tại vấn đề gia nhập ASEAN của Timor Leste còn đang phải chờ quyết định chính thức.

Việc chấp thuận để Timor Leste có một vai trò lớn hơn trong ASEAN đã được đề cập trong tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22, trong đó nêu rõ những đánh giá tích cực của các nhà lãnh đạo ASEAN về tiến bộ trong các cuộc thảo luận của Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) và Nhóm công tác ACC (ACCWG) trên tất cả các khía cạnh liên quan đến vấn đề Timor Leste gia nhập ASEAN.

Lãnh đạo các nước cũng đánh giá cao vai trò của Timor Leste đối với ASEAN, đồng thời nhất trí tìm kiếm khả năng tham gia của Timor Leste vào các hoạt động của ASEAN nhằm giúp quốc gia Đông Nam Á non trẻ này tăng cường xây dựng năng lực của mình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục